Công an Mường Ảng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

06:44 - Chủ Nhật, 07/05/2023 Lượt xem: 3323 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Công an huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” tại cơ sở.

Công an xã Ẳng Cang nắm bắt tình hình, tuyên truyền pháp luật tại bản Pu Cai.

Ngay từ đầu năm Công an huyện đã chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cấp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức quán triệt tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trọng tâm là Chỉ thị số 24-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2023; Kế hoạch số 61-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới. Tổ chức cho nhân dân, các đơn vị địa phương tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự theo Thông tư số 124 của Bộ Công an.

Công an huyện phối hợp các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Mông không nghe, không tin theo các luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử xấu; không di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện định canh, định cư ổn định cuộc sống. Vận động nhân dân tham gia, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền tư tưởng “Ly khai, tự trị” và tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân đã cung cấp 20 nguồn tin, trong đó 14 nguồn tin có giá trị tố giác các hành vi liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan. Làm tốt công tác giải quyết tranh chấp ngay tại cơ sở, không để phức tạp kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thế Bộ, Phó trưởng Công an huyện Mường Ảng cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến, các “Điểm sáng” về an ninh trật tự; xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở như: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; duy trì và đưa vào hoạt động có nề nếp các tổ chức nòng cốt làm công tác an ninh trật tự (tổ an ninh nhân dân, tổ an ninh khối phố, tổ dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy dân phòng…) Duy trì, củng cố 108 tổ an ninh ở 108 bản, 1 cụm liên kết an ninh trật tự, 1 mô hình xã không có vũ khí vật liệu nổ, 1 dòng họ bình yên… Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp nhận, phân công lực lượng quản lý, giúp đỡ 289 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm có việc làm, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng không để các đối tượng xấu, dụ dỗ, lôi kéo… Nhờ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững và ổn định, số vụ tội phạm về an ninh tật tự, tội phạm về ma túy giảm so với cùng kỳ năm trước; chưa có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn.

Ẳng Cang là một trong những xã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Thiếu tá Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng Công an xã cho biết: Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã đã phối hợp với các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như họp dân, trên các trang mạng xã hội zalo, faebook… Trong 4 tháng đầu năm đã tổ chức được 36 buổi tuyên truyền với trên 3.000 lượt người tham gia. Tổ chức cho 1.710 hộ gia đình, 5 cơ quan, cơ sở giáo dục ký cam kết xây dựng “An toàn về an ninh trật tự” tại địa phương, cơ quan. Củng cố, duy trì, nâng cao hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự (18 tổ tự quản an ninh trật tự; 18 mô hình kẻng phòng cháy chữa cháy; 18 tổ hòa giải cơ sở…) Qua các phong trào phát động quần chúng, các mô hình đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an xã bắt 4 vụ 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, thu 3 khẩu súng hơi cồn…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top